Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thứ năm, 09/10/2014 08:40

(Cadn.com.vn) - 5 năm qua (2009-2014), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh (CCB) H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có sức lan tỏa, lôi cuốn mạnh mẽ không chỉ đối với các hội viên (HV) mà còn tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ngoài việc tập trung xây dựng Hội vững mạnh, các hoạt động thi đua của Hội đã góp phần rất quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và AN-QP ở địa phương; đặc biệt là phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Hội CCB huyện phấn khởi: “Những tuyến đường kiệt xóm ngày càng khang trang, cơ sở hạ tầng đồng bộ, sức tươi tắn của bức tranh nông thôn Hòa Vang hôm nay có nhiều công sức đóng góp của các HV. Gia đình các HV đã tự nguyện hiến gần 7.500m2 đất, tháo dỡ hơn 1.000m tường rào; đóng góp 700 triệu đồng và 2.300 ngày công làm đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh, dân trí và phục vụ sản xuất...”.

Hội CCB xã Hòa Phong tổ chức lễ dâng hương, nêu gương các AHLS.

Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, với tinh thần tự lực tự cường giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các tổ chức Hội CCB đã có nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như giúp nhau vốn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vận động HV đóng góp xây dựng quỹ hội, nuôi heo đất, hình thành các tổ vay vốn từ các kênh xóa đói giảm nghèo. Để giúp HV có thêm nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế gia đình, trong các năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác qua tổ chức Hội và quản lý 45 tổ tiết kiệm vay vốn, tín chấp cho 2.200 hộ vay gần 28 tỷ đồng.

Vốn Hội CCB TP hỗ trợ và vốn nội bộ gần 3 tỷ đồng cho hơn 350 HV vay mượn không tính lãi, các nguồn vốn trên đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm cho gần 600 lao động, trong đó chủ yếu là con em HV... Có thể khẳng định, từ sự mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và sự năng động trong mỗi HV, nhiều mô hình kinh tế của CCB đang ngày càng khởi sắc.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Hội vận động HV xây dựng gia đình CCB gương mẫu, phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, TNXH; tích cực phối hợp tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; nhận cảm hóa giáo dục TTN hư tiến bộ hòa nhập cộng đồng... Thông qua công tác phối hợp đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như mô hình 2+1 (2 CCB nhận cảm hóa, giáo dục 1 người lầm lỗi), “Thôn không có tội phạm và TNXH”...

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường cũng là một nhu cầu cấp thiết không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng mà còn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chính vì vậy, Hội CCB huyện đã phát động xây dựng, thành lập 26 câu lạc bộ Môi trường, tập hợp HV, vận động gia đình và cộng đồng thường xuyên tham gia  phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương... đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

CCB H. Hòa Vang tham gia nạo vét kênh mương bảo vệ môi trường.

Một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” này là hiệu quả công tác “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Cứ mỗi tối 14 và cuối tháng Âm lịch, các CCB, ĐV-TN và người dân tập trung về Nghĩa trang liệt sĩ xã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, nghe kể lại những tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương. Việc khơi ngọn lửa yêu nước đang tiềm tàng trong huyết quản của tuổi trẻ qua những hình ảnh sinh động trong mỗi câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử đã và đang là cách làm thiết thực để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Có thể nói, với những người lính được trở về từ chiến trường lửa đạn năm xưa là một đặc ân của số mệnh. Và đặc ân ấy đã nung nấu tâm can, thôi thúc các cựu binh phải không ngừng phấn đấu, nỗ lực cho chính bản thân, gia đình, xã hội mà còn cho những đồng chí, đồng đội mình đã vĩnh viễn nằm xuống để nền độc lập, tự do của Tổ quốc đơm hoa, kết trái. Cũng chính từ sự thôi thúc này, nhiều phong trào thi đua của CCB đã thật sự “bén rễ” ngay trong suy nghĩ của mỗi HV. Để từ đó, trong 5 năm qua, Hội CCB H. Hòa Vang luôn được Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND TP tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

An Dương